Những khu ăn vặt nổi tiếng “cái gì cũng có” ở du lịch Hà Nội

Còn chờ gì mà không rủ hội bạn thân du lịch Hà Nội khám phá tất cả các khu ẩm thực này nào! Phải no bụng ấm lòng mới yên tâm chu du khắp nơi bạn nhé.

253

Bạn muốn được thưởng thức thật nhiều món ngon ở du lịch Hà Nội mà lại không muốn phải “xách xe” đi hết chỗ này tới chỗ khác thì tới ngay những khu thiên đường ăn vặt này nhé, cái gì cũng có thật đấy! Du khách đang có ý định đi Hà Nội nhất định không được bỏ qua bài viết này đâu đấy.

Khu Ngõ Tự Do – Tạ Quang Bửu

Ngõ Tự Do – khu tập thể trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã quá nổi tiếng với giới trẻ Hà thành. Ốc luộc chính là món ăn nổi tiếng nhất ở khu ẩm thực này. Đây chắc chắn là địa điểm quen thuộc ở du lịch Hà Nội với rất nhiều thế hệ sinh viên 3 trường đại học Kinh Tế Quốc Dân – Bách Khoa – Xây Dựng.

du lịch Hà Nội

Ngoài ra, những món ăn quen thuộc ở du lịch Hà Nội như nem chua rán, ốc xào me, ngao xào me, thịt xiên nướng, cháo sườn, cháo trai, hoa quả dầm cũng rất được yêu thích vì cực kì ngon và siêu rẻ.

Khu Nghĩa Tân

Nói đến khu Nghĩa Tân – Cầu Giấy du lịch Hà Nội thì người ta sẽ nghĩ ngay tới món tào phớ thơm mát cho mùa hè. Từ tào phớ mềm mượt, béo ngậy tới thạch găng, thạch đen man mát hay trân châu dẻo dai rồi nước cốt dừa, dừa tươi, dừa khô đủ cả mà giá thì vô cùng rẻ, rẻ tới mức ngạc nhiên.

Du khách du lịch Hà Nội có thể gọi một bát tào phớ rồi kêu thêm các món ăn khác ở xung quanh đó mà chẳng phải đi đâu cả. Chỉ cần ngồi một chỗ, bánh gối, bánh bột lọc, bánh tôm, bánh xèo, nộm bò khô… sẽ được phục vụ tới tận chỗ bạn.

Khu trường THPT Kim Liên

Học sinh Kim Liên luôn tự hào về khu ẩm thực trường mình. Nằm sau trong ngõ nhưng nơi đây không thiếu một món ăn nào hết. Từ các món ăn thuần Việt như nui xào, mỳ xào tới các món Tây như bánh sandwich thịt nguội, mỳ Ý, Pizza rồi món Hàn như kimbap, mỳ đen… đều có cả. Quan trọng là giá “hạt dẻ”, phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên mà vẫn rất ngon. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu những món “kinh điển” ở du lịch Hà Nội như nem chua rán, khoai tây chiên, sữa tươi chiên…

Khu chợ Thành Công

Khu “siêu thị” này nằm gọn trong khoảng sân tập thể của khu dân cư A4, A5, đối diện trường mầm non Thành Công A. Các món ăn đặc trưng của du lịch Hà Nội từ bún đậu, bún chả, phở cuốn, cháo, miến, nộm tới các món ngọt như chè, bánh trôi tàu… bạn đều có thể dễ dàng tìm thấy một quán ưng ý ở khu chợ này.

Trong chợ có một hàng cháo trai rất nổi tiếng với cháo được xay nhuyễn, trai và quẩy đều giòn dai, đậm đà rất hấp dẫn. Bạn cũng có thể thử các loại nộm rất ngon ở nơi đây với nhiều loại nộm độc đáo như nộm tai hoa chuối, nộm nem chạo, nộm sứa, nộm lá lách…

Khu Chùa Láng

Nhắc tới các thiên đường đồ ăn vặt ở du lịch Hà Nội mà bỏ qua khu Chùa Láng thì quả thiếu sót lớn. Phố Chùa Láng tập trung rất nhiều trường ĐH lớn là ĐH Ngoại Giao, ĐH Ngoại Thương, ĐH Luật Hà Nội bởi vậy khu này có đầy đủ các món ăn “truyền thống” của hội sinh viên. Caramen, sữa chua mít, nem chua rán, bánh giò nóng, nem cuốn, cá viên chiên, các loại chè… siêu rẻ chỉ từ 6.000 – 20.000 đồng.

Các quán ốc, ngao hấp cũng tràn ngập khắp con phố Chùa Láng. Đặc biệt, không thể không nhắc đến món bánh mì thịt xiên Hoàng Đức nổi tiếng. Chỉ 17k sẽ có ngay một bánh mì 2 xiên thơm phức mà chẳng phải nghĩ ngợi.

Còn chờ gì mà không rủ hội bạn thân du lịch Hà Nội khám phá tất cả các khu ẩm thực này nào!