Du lịch Tết| 10 gợi ý cho Mùng 1 Tết may mắn, an yên cả năm

Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được Chudu24 tư vấn đặt phòng giá tốt, lấy lộc đầu năm ngay khi bạn có kế hoạch du lịch Tết nhé!

503

Dù có đi du lịch Tết đến nơi nào thì nếu bạn muốn có một năm mới hanh thông, tài lộc tràn đầy, thuận lợi cả năm thì hãy tham khảo ngay 10 gợi ý Mùng 1 Tết nên làm gì để may mắn ở bài viết dưới đây nhé.

Đừng quên liên hệ đến số hotline 1900 5454 40 để được Chudu24 tư vấn đặt phòng giá tốt, lấy lộc đầu năm ngay khi bạn có kế hoạch du lịch Tết nhé!

1/ Đi lễ chùa đầu năm

Ảnh: Sưu tầm

Đi lễ chùa không những là một trong những hoạt động tâm linh được nhiều người tin tưởng mà nó còn là một nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam. Những tà áo dài, áo bà ba lấp lánh trong cái nắng nhẹ nhàng đầu năm khiến không khí Tết càng thêm nồng đượm hơn. Không chỉ tìm về những phút lắng đọng với những lời cầu chúc cho gia đạo bình an, đi chùa đầu năm còn là dịp để du lịch Tết, ngắm cảnh, thả lỏng sau một năm dài mệt nhọc.

2/ Lì xì Tết nhé

Lì xì đã trở thành một vẻ đẹp văn hóa trong cái Tết truyền thống. Những bao lì xì đỏ thắm gửi gắm niềm  lời chúc mạnh khỏe, bình an, là niềm hy vọng của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu mình. Lì xì đỏ còn tượng trưng cho sự may mắn, vậy nên không chỉ người lớn tặng cho trẻ nhỏ, chúng ta còn có thể dễ dàng bắt gặp các bao lì xì trao tay ở mọi nơi, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với nhau.

3/ Chúc Tết đầu năm

Những lời tốt lành luôn khiến cho ngày xuân trọn vẹn hơn. Lời chúc thân tình từ anh chị em, họ hàng, bạn bè không chỉ khiến năm mới may mắn, vui vẻ mà còn giúp thắt chặt hơn tình cảm gia đình, bạn bè nữa đấy. Dù bạn có chuyến du lịch Tết nơi xa hay đang ở cạnh những người thân yêu thì cũng hãy gửi đến nhau những lời hay ý đẹp nhé!

4/ Cầu nguyện ngày Tết

Tương truyền, những lời nguyện cầu chân thành đầu năm sẽ được thần linh ban phước và thực hiện. Vậy cho nên mùng 1 tết, đừng quên những lời nguyện cầu đầy ý nghĩa cho bạn bè, gia đình và người thân.

5/ Mặc trang phục sáng màu

Mùng 1 Tết nên mặc trang phục sáng màu để cả năm luôn tươi sáng, sẵn sàng đón chờ những điều tốt đẹp. Bạn có thể chọn các màu sắc như đỏ, xanh, vàng,… vừa đẹp lại hợp về phong thủy. Nếu bạn đang có chuyến du lịch Tết thì việc lựa chọn trang phục sáng màu lại càng quan trọng hơn bởi đó cũng là phần lớn làm nên bức ảnh check in thật đẹp cho bạn đấy.

6/ Vui vẻ cười tươi, tinh thần thoải mái ngày đầu năm

Sau một năm nhiều vất vả, lo toan, mọi người ai cũng muốn nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ đầy sức sống để có thêm động lực tiếp tục phấn đấu trong năm mới. Vậy nên đừng quên vui vẻ tươi cười vào những ngày đầu năm để có một năm mới hạnh phúc, thuận lợi nhé. Gợi ý đến bạn, một chuyến du lịch Tết đầu năm 2020 sẽ mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui đấy.

7/ Ăn món ăn may mắn truyền thống

Mùng 1 nên làm gì để may mắn? Chắc chắn là nên ăn các món ăn may mắn truyền thống rồi. Bánh chưng, bánh dày, trái cây căng mọng, tròn đầy tượng trưng cho một năm mới nhiều niềm vui, trọn vẹn. Đây không chỉ là món ăn ngon mà còn là lời chúc ngầm gửi đến mọi người. Mỗi vùng miền, mỗi mảnh đất đều có truyền thống riêng biệt nơi đó, nếu có du lịch Tết đến đâu thì bạn hãy tìm hiểu và thưởng thức những món ăn may mắn ở tại nơi đó để tận hưởng những hương vị mới nhé!

8/ Hái lộc đầu năm

Hái lộc chính là mang sự sinh sôi, nảy nở, vươn mầm phát triển về gia đình mình. Đây cũng là một tập tục lâu đời đáng được giữ gìn và phát huy của người dân ta. Sẽ thật thú vị biết bao nếu bạn tham gia hái lộc ở một địa danh mới trong chuyến du lịch Tết của mình.

9/ Tảo mộ đầu năm

Tảo mộ đầu năm thể hiện lòng chân thành, hiếu kính đến các bậc tổ tiên và thể hiện tình cảm đến những người thân quá cố của gia đình. Đây cũng là dịp để gia đình sum vầy, nhớ lại cội nguồn và nhìn đến tương lai. Ai ai cũng mong về bên gia đình vào ngày Tết, đừng quên tảo mộ để “chào đón” ông bà cùng về với gia đình, phù hộ một năm mới bình an, hạnh phúc. Nếu bạn có đi du lịch Tết thì cũng nhớ chuẩn tảo mộ chu đáo trước chuyến đi bạn nhé!

10/ Chọn hoa nở để ở trong nhà

Hoa nở chính là một điềm lành, tượng trưng cho sự cát tường, thịnh vượng. Nếu du lịch Tết ở miền Bắc sẽ có hoa đào thì du lịch Tết ở miền Nam cũng có sắc vàng rực rỡ hoa mai. Những cánh hoa nở rộ tươi đẹp sẽ mang đến không khí xuân sắc tràn đầy cho căn nhà của bạn.

Dù cho bạn có chuyến du lịch Tết xa nhà thì cũng có bước chuẩn bị thật chu đáo trước khi khởi hành nhé, một nhàng mai rực rỡ hay một vài chậu cúc vàng bên sân cũng mang đến vẻ tươi mới cho căn nhà của bạn đấy.