Những tách cà phê đẹp đến mức không ai nỡ uống

Nghệ nhân pha chế (barista) người Hàn Quốc Lee Kang-bin đã đưa bộ môn nghệ thuật tạo hình trên tách cà phê lên một tầm cao mới khi tạo ra các phiên bản tí hon của những bức vẽ lừng danh ngay trên lớp bọt sữa.

437

Với những nét vẽ tỉ mỉ chỉ bằng muỗng và cọ nhỏ, nghệ nhân Lee, 26 tuổi, đã tái hiện lại bức tranh nổi tiếng “Đêm đầy sao” của họa sĩ Vincent van Gogh và bức “Tiếng thét” của họa sĩ Edvard Munch bằng lớp kem đặc có màu trên tách cà phê.

Thành quả của quá trình sáng tạo kéo dài 15 phút này là ly cà phê có giá 10.000 won (khoảng 8,71 USD) khiến hàng ngàn khách hàng tại quán của anh Lee say mê.

“Có một lần tôi vẽ bức “Đêm đầy sao” và nhìn nó đặc biệt như thể bức tranh nổi tiếng đang hiển hiện trong tách cà phê. Sau đó, có rất nhiều người thường xuyên gọi ly cà phê đó” – anh Lee vừa nói vừa chăm chú vẽ một bức tranh theo hình mẫu trên điện thoại. “Các khách hàng vẫn thường nhờ tôi vẽ những bức tranh họ yêu thích” – anh chàng barista tài hoa nói thêm.

Hai bức tranh nổi tiếng được tái hiện trên tách cà phê. Ảnh: REUTERS
Hai bức tranh nổi tiếng được tái hiện trên tách cà phê. Ảnh: REUTERS
Anh Lee đang chăm chú vẽ tranh. Ảnh: REUTERS
Anh Lee đang chăm chú vẽ tranh. Ảnh: REUTERS

Trên tài khoản Instagram cá nhân, nơi anh Lee đăng tải những bức ảnh và video về tác phẩm nghệ thuật của mình, anh cho biết bản thân chưa từng học vẽ. Khi bắt đầu pha chế cà phê vào năm 17 tuổi, anh Lee yêu thích công việc này đến mức tự mình mua một chiếc máy pha cà phê và mở quán đầu tiên cho đồng đội tại khu trại gần biên giới Triều Tiên – khi đó Lee đang đi nghĩa vụ quân sự.

Ngoài các hình vẽ mô phỏng lại những bức tranh nổi tiếng, anh Lee còn có thể tạo ra các nhân vật hoạt hình của Disney như Aladdin hay chú nai Bambi.

“Tôi xem trên TV thì thấy nghệ nhân pha chế này có thể vẽ lại những bức tranh nổi tiếng. Tôi nghĩ anh ấy có đôi bàn tay rất tài hoa” – cô Kim Su-kyung, một nữ sinh viên 24 tuổi vừa ghé thăm quán cà phê tên “Cafe C. Through” của anh Lee, lên tiếng khen ngợi.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người của Hàn Quốc đã tăng gần gấp đôi từ năm 1990, đạt 2,3 kg/người.

hinh (11)

Anh Lee có thể vẽ nhiều loại hình khác nhau. Ảnh: REUTERS
Anh Lee có thể vẽ nhiều loại hình khác nhau. Ảnh: REUTERS

Một số hình vẽ trên cà phê khác của anh Lee Kang-bin. Ảnh: Instagram

hinh (8) hinh (7) hinh (5) hinh (4) hinh (3) hinh (9) hinh (10)