Đến đập Xuân Hoa ngát xanh để tỏ tình ngay thôi!

Bạn sẽ ngất ngây với khung cảnh "xanh ngát xanh như thời ông bà anh" tại Hà Tĩnh này.

1175

Đập Xuân Hoa hay còn gọi là hồ chứa nước Xuân Hoa, nằm tại thôn 2, xã Cỗ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

dap-xuan-hoa-6

dap-xuan-hoa-5

Đập Xuân Hoa được hoàn thành năm 2008, là công trình vô cùng ý nghĩa đối với người dân nơi đây. Có thể nói nơi đây chính là niềm tự hào của con dân Hà Tĩnh khi đã giúp người dân bỏ đi niềm khao khát nước sạch.

Cũng chính tại đây, một bộ ảnh do bạn Nguyễn Lâm Giáp chụp đã khiến cộng đồng mạng ngất ngây bởi vẻ đẹp nên thơ, trong lành và xanh ngát xanh.

dap-xuan-hoa-13

dap-xuan-hoa-8

Ai nhìn bộ ảnh cũng phải thốt lên rằng “tưởng chừng như đang ở đâu đó tại Nhật bản vậy!”.

dap-xuan-hoa-3

dap-xuan-hoa-10

dap-xuan-hoa-10

dap-xuan-hoa-9

dap-xuan-hoa-7

Một khung cảnh xanh ngát xanh không vương khói bụi thị thành.

dap-xuan-hoa-2

Nếu có dịp đến Hà Tĩnh, ngoài địa điểm siêu hot này thì bạn có thể ghé thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng như chùa Hương Tích, khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du, ngã ba Đồng Lộc, Hồ Kẻ Gỗ, biển Hoành Sơn, núi Hồng Lĩnh, biển Thiên Cầm, khu du lịch sinh thái Sơn Kim, khu du lịch sinh thái hồ Trại Tiều, làng cá Cửa Nhượng,…

chua-huong-tich-1

Chùa Hương Tích: Nằm ở dãy núi Hồng Lĩnh của xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Chùa được xây dựng vào đời nhà Trần, đây là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng ở Việt Nam.

Hồ Trại Tiểu nằm trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc.
Hồ Trại Tiểu nằm trên địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc.

Đến Trại Tiều, ngoài du thuyền trên hồ, câu cá dưới trăng, ngủ trên nhà nổi, bạn còn có dịp thưởng thức những món ăn dân dã như chạch rú om, gà ri rang muối, cá chình, lợn nít…

Biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên và cách thành phố Hà Tĩnh hơn 20km, là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Tĩnh.
Biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên và cách thành phố Hà Tĩnh hơn 20km, là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Tĩnh.