Hồ Quan Sơn – đẹp tựa thiên đường, cách du lịch Hà Nội chưa đầy 50km

Thêm một gợi ý về điểm đến hot cho du khách du lịch Hà Nội chắc chắn bạn sẽ thích mê cho mà xem. Lên kế hoạch và chuẩn bị cho một chuyến đi Hà Nội sắp tới bạn nhé.

524

Hồ Quan Sơn cách du lịch Hà Nội chưa tới 50 km đang trở thành một trong những điểm đến vô cùng thu hút giới trẻ trong thời gian gần đây. Một điểm đến thú vị thế này du khách đi Hà Nội nhất định phải lưu tâm đấy nhé.

Hồ Quan Sơn nằm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội), hồ Quan Sơn đang được khá nhiều người lựa chọn làm địa điểm “đổi gió” những ngày cuối tuần. Cách du lịch Hà Nội chưa tới 50 km, ghé thăm Quan Sơn là một trong những lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Bạn có thể thoải mái thăm thú phong cảnh cũng như tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí.

du lịch Hà Nội

Gần 20 ngọn núi lớn nhỏ kéo dài thi nhau “khoe dáng” lừng lững trên mặt hồ nước khiến cho ai lần đầu ghé thăm cũng phải ngạc nhiên vì quá đẹp. Thảm thực vật xanh mướt mắt và vô cùng phong phú khiến cho du khách tạm quên đi những xô bồ của cuộc sống để có thể hòa mình vào với thiên nhiên. Những ngày hè, Hồ Quan Sơn chính là một trong những điểm dừng chân lý tưởng cho du khách du lịch Hà Nội. Đây là dịp mùa sen nở nên khi đến đây, bạn sẽ phải trầm trồ trước những bông sen mỏng manh, e ấp trên mặt nước.

Bên cạnh thảm thực vật phong phú cùng với bầu không khí trong lành, nơi đây còn có rất nhiều điểm thăm quan. Từ đảo Sư Tử, đồi Voi Phục tới ngọn Giằng Xé và ngọn Trâu Đá Bạc. ..Tất cả những địa điểm trên tạo nên một khu nghỉ dưỡng hoàn hảo dành cho những ngày cuối tuần. Đường đi từ du lịch Hà Nội đến đây khá đơn giản. Bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc xe buýt đều được. Nếu lựa chọn xe máy, từ du lịch Hà Nội sau khi bạn đi qua thị trấn Vân Đình thì chỉ cần men theo con đường đê tới ngã tư thị trấn Đại Nghĩa, sau đó đi thẳng qua cánh đồng là nhìn thấy ngay Hồ Quan Sơn. Nếu bạn lựa chọn xe buýt thì hãy đón xe buýt đi Tế Tiêu tại bến xe Mỹ Đình. Sau khi xuống xe tại ngã tư thị trấn Đại Nghĩa (cách khu du lịch Hồ Quan Sơn còn khoảng 4 km), bạn có thể lựa chọn bắt xe ôm để có thể vào tận nơi.

Đi qua mỗi địa điểm, bạn lại càng ngạc nhiên bởi “bàn tay sáng tạo” của tạo hoá với những măng đá, nhũ đá mang hình Long, Ly, Quy, Phụng hay hổ báo, chim muông. Ghé thăm hồ Quan Sơn vào mùa mưa, thác nước từ trên cao ngày đêm đổ xuống mặt hồ, tung bọt trắng xoá khiến cảnh sắc trở nên vô cùng huyền diệu. Ngoài ra, du khách du lịch Hà Nội còn có thể ghé thăm Hoa Quả Sơn – một mảnh đất được người dân khai hoang. Hoa Quả Sơn vô cùng nổi tiếng với rất nhiều loại cây trái như cam, vải, sung… Mảnh đất này với cây cối thoáng mát thích hợp là nơi nghỉ chân để ăn uống.

Đừng quên thưởng thức món gỏi cá tươi ngon với hơn chục loại lá mà chỉ người dân ở đây mới làm được. Ngoài ra, các món như tôm cũng được khá nhiều du khách yêu thích. Một trong những món ăn nữa đừng quên thưởng thức là món vịt cỏ Vân Đình nức tiếng.