Kinh nghiệm du lịch Hòn Yến, địa điểm hấp dẫn kì lạ ở Phú Yên

313

Vị trí và cách di chuyển đến đảo Hòn Yến Phú Yên

Hòn Yến thuộc thôn Nhơn Hội, huyện Tuy An, với khoảng cách khoảng 20km di chuyển từ trung tâm của thành phố Tuy Hòa, đường để đến với Hòn Yến không quá khó khăn, đặc biệt đối với “dân phượt” vốn tìm đường đã là thế mạnh.

Hòn Yến Phú Yến 1
@tieu.coco

Từ trung tâm Tuy Hòa, bạn cho xe đi dọc theo hướng Đông Bắc, sau khi di chuyển qua 3 xã An Phú, xã An Chấn và xã An Mỹ, bạn sẽ bắt gặp chợ Yến. Sau khi đến được đây, bạn nên hỏi người dân địa phương đường đến với Hòn Yến Phú Yên để được hướng dẫn cụ thể.

Hoặc có một cách đi khác, nếu bạn xuất phát theo con đường Quốc Lộ 1A, bạn có thể đi dọc con đường đó theo hướng Bắc chỉ khoảng 15km, sau đó hỏi người dân bản địa đường đến Hòn Yến hoặc đường đến với thôn Nhơn Hội để được chỉ đường đi cụ thể.

Sau khi qua các quãng đường không mấy khó khăn bạn sẽ đến được Hòn Yến với nét đẹp nguyên sơ hoàn toàn xứng đáng cho quãng đường đi của bạn.

Hòn Yến Phú Yến 2
@kino.doan

Nên đến Hòn Yến vào thời điểm nào?

Vào buổi chiều những ngày đầu tháng hay cuối tháng, nước thủy triều Hòn Yến Phú Yên rút. Lộ ra những lớp đá gai góc chồng chất lên nhau, cùng những bãi cát vàng óng bạc ngàn trông thật thơ mộng.

Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để bạn nhận ra một thế giới đầy huyền bí hiện ra trước mắt. Bạn sẽ phải vỡ òa, ngạc nhiên bởi những sắc màu lung linh nơi biển cả, bởi những rạn san hô mỏng manh, bởi màu đỏ ấn tượng của những cây bàng sống tại Lăng Ông – Nơi thờ của Nam Hải Đại Tướng Quân, vị thần bảo hộ cho ngư dân vùng biển trong nhiều chuyến hải trình.

Hòn Yến Phú Yến 3
@thaptc

Càng đến gần với Hòn Yến bạn sẽ càng rõ ràng cảm nhận được hương vị biển cả xua tan đi bao mệt mỏi. Cho đến khi bạn thấy được 2 hòn đảo lớn nhỏ nằm cạnh nhau, bạn biết rằng bạn đã đến được Hòn Yến Phú Yên. Hòn Yến là hòn lớn và hòn nhỏ có tên là hòn Sụn.

Một cách rất tự nhiên, 2 hòn đảo nằm yên vị giữa dòng nước trong xanh dịu dàng đầy uy nghiêm và kiêu hãnh, bên cạnh bờ cát trắng với từng dãy thực vật vẫn mải mê vui đùa bên những làn gió biển.

Đến với Mũi Yến Phú Yên, du khách sẽ được nghe những câu chuyện về sự ra đời của nơi đây. Có người cho rằng, thực chất xưa kia Hòn Yến nằm mút tận giữa biển khơi thế nhưng qua thời gian do sự lấn biển mà ngày nay Hòn Yến chỉ còn cách bờ biển tầm 100m.

@anhtamdang

Cũng có người nói rằng, Hòn Yến Phú Yên và hòn Sụn vốn thuộc một dãy núi to lớn vươn mình ra biển khơi nhưng bị bào mòn bởi tác động của thời gian và dòng nước mà ngày nay ta chỉ còn thấy 2 hòn chơi vơi leo lắt giữa dòng đại dương.

Sở dĩ, nơi này có cái tên Hòn Yến là do khi xưa nơi đây vốn là nơi trú ngụ của những đàn yến lớn, thế nhưng do con người đã khai thác quá đà và không có biện pháp giữ gìn hợp lý.

Thế nên, thời gian dần trôi từng đàn yến đã rời xa nơi này để tìm cho mình chỗ trú ngụ mới. Để ghi nhớ kỷ niệm đẹp đã không còn nữa, người dân bản xứ đã quyết định gọi nơi đây là Hòn Yến.

Hòn Yến có gì?

– Lăng Ông Nam Hải

Đối với đất nước coi trọng tín ngưỡng như nước ta, hầu như các địa điểm du lịch đều có những địa điểm tâm linh, tín ngưỡng. Và đến với Hòn Yến Phú Yên bạn sẽ được dịp ghé thăm Lăng Ông Nam Hải, là nơi người dân trong vùng tập trung thờ vái cho sức khỏe, gia đình và đặc biệt là chuyện ra khơi của họ.

Và đây cũng là nơi thực hiện nghi thức lớn và quan trọng của những người ngư dân quanh năm sống lênh đênh trên mặt nước, Lễ Hội Cầu Ngư. Đối với người dân xứ biển, Lăng Ông là vị thần quyền lực nhất có thể bảo vệ ngư dân những tháng ngày sống trên biển
Hơn thế nữa, khi ghé đến địa điểm tâm linh này, bạn còn được đắm chìm trong cảnh sắc hữu tình được thiên nhiên bày ra như một bức tranh thủy mặc. Cảnh núi non hùng vĩ đứng sừng sững giữa dòng nước mặc con sóng vẫn bao năm xô bờ, cảnh trời mây rộng lớn bao la và thoáng đãng và cảnh dòng nước mênh mông bao la, đứng tại đây ta bỗng thấy con người thật nhỏ bé.

– Bãi Xép

Từ Lăng Ông Nam Hải, ta sẽ có thể dễ dàng thấy được bãi Xép ở phía xa xa, nơi vô cùng nổi tiếng kể từ khi bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” ra mắt. Với ưu điểm về vị trí, từ địa điểm này bạn sẽ dễ dàng đến được với các địa điểm nên đến khác thuộc Hòn Yến Phú Yên.

– Hòn Sụn

Một điểm thú vị khi tham quan hòn Sụn, bạn có thể canh ngày thủy triều xuống như những ngày rằm hoặc ngày đầu tháng để đến đây. Tại sao lại là khoảng thời gian này? Bởi vì khi thủy triều xuống, nước biển rút sẽ tạo nên một con đường nối liền từ đất liền đến hòn Sụn và đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để bạn được ngắm san hô trên cạn. Ghé đến hòn Sụn vào thời điểm này có thể mang đến cho bạn trải nghiệm được đi giữa dòng biển, được thỏa thích bắt ốc và ngắm nhìn nhiều loại san hô xinh đẹp bên dưới dòng nước trong vắt, đây có thể là một trải nghiệm để đời mà bạn có thể lưu giữ về cảnh sắc tự nhiên của thiên nhiên.

Ghé Hòn Yến có hoạt động gì?

Có nhiều nhóm bạn, để trải nghiệm cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn, muốn đón bình minh bên bờ biển, thường hay cắm trại qua đêm ngay tại bờ biển này. Tuy nhiên hình thức cắm trại chỉ phù hợp với những nhóm bạn động người, vì nơi này người dân sinh sống thưa thớt lại cách xa khu dân cư. Mong muốn trải nghiệm nhưng cũng phải đảm bảo an toàn thật chắc chắn cho bản thân mình mới là ưu tiên hàng đầu.

@kitty.kat.pham

Cũng như những địa điểm du lịch biển khác, có thể nói thời điểm tuyệt vời nhất để bạn đến thăm Hòn Yến Phú Yên là vào các tháng mùa hè. Thời điểm này trong năm là lúc khí hậu nắng, khô và không mưa, phù hợp cho những ngày rong chơi vui đùa bên bờ biển.

Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên dựng lều cắm trại khi đi với nhóm bạn thật đông nhé
Chỉ cần chịu khó tìm kiếm, bạn sẽ như đặt chân vào những xứ sở riêng nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng những nét đẹp nhiệm màu. Hòn Yến Phú Yên cũng là nơi vẫn còn mang trong mình bản chất nguyên sơ chưa bị khai thác sâu.