Đến Sapa chinh phục Fansipan – Nóc nhà Đông Dương

494

Fansipan được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương” thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn du lịch Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây bắc Việt Nam.

Fansipan (độ cao 3.143m) là ngọn núi cao nhất của bán đảo Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng luôn là đỉnh cao thu hút các bạn trẻ đam mê khám phá và chinh phục.

Fansipan được hình thành vào thời khoảng giáp ranh của hai kỷ Permi – Trias của đại Cổ sinh (Paleozoi) và đại Trung sinh (Mesozoi) cách nay 260-250 triệu năm.

du lịch Sa Pa
Đỉnh núi Fansipan – Nóc nhà Đông Dương

Hệ thực vật ở Fansipan khá phong phú. Nơi đây có tới 1.680 loại cây chia làm 679 chi thuộc 7 nhóm. Có một số loại thuộc nhóm quý hiếm. Nhiều cây dược liệu quý như Hoàng Liên, các loại gỗ quý, chim thú như gà gô, gấu, khỉ, sơn dương, các loài chim… đều được tìm thấy ở đây.

Từ mặt đến đến độ cao 700m là vành đai nhiệt đới có những khoảng rừng nguyên sinh rậm rạp, dây leo chằng chịt. Từ 700m trở lên là tầng cây hạt trần ví dụ như cây pơmu, lãnh sam, thiết sam, liễu sam, kim sam, thông đỏ, hoàng đàn… Tầng cao này cũng hội tụ các loại hoa đỗ quyên, phong lan, hoàng anh rực rỡ. Trên cả nước có 111 chi phong lan và 643 loài thì riêng Fansipan có tới 330 loài.

Trên độ cao 2.400m, gió mây quyện hoà với cây rừng rất thi vị. Từ độ cao 2.800m, mây mù tan biến, bầu trời quang đãng, trong xanh, khí hậu lạnh giá. Phủ kín mặt đất là trúc lùn, những bụi trúc thấp khoảng 25-30cm. Xen kẽ là một số cây thuộc họ cói, họ hoa hồng, họ hoàng liên…

Thảm thực vật phong phú trên đường leo Fansipan

Trên điểm cao 2.963m có cột mốc do người Pháp đánh dấu năm 1905 khi tới chinh phục đỉnh cao. Lên cao nữa là khối đá khổng lồ được kê lên bởi những hòn đá nhỏ tựa chiếc bàn chính là đỉnh Fansipan.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Fansipan

Nóc nhà Đông Dương nhiều năm nay vẫn là điểm đến vẫy gọi dành cho các bạn trẻ đam mê chinh phục những đỉnh cao. Nhiều người chọn leo bộ từ mặt đất để được đặt chân đến đỉnh Fansipan.

Có 2 cách để thực hiện hành trình leo bộ chinh phục Fansipan, đi theo tour có sẵn hoặc tự túc với sự hướng dẫn của người dân địa phương. Lộ trình leo núi có thể bắt đầu từ Hà Nội đến Lào Cai bằng tàu hỏa hay xe khách; rồi từ Lào Cai lên Sa Pa với quãng đường 38 km; sau đó từ Sa Pa đến đỉnh đèo Trạm Tôn hoặc ít phổ biến hơn là khu du lịch Cát Cát. Tại đây có số người dân tộc Mông, Dao làm nghề cửu vạn phục vụ khách leo núi đông nhất.

Nếu có sức khỏe và đam mê khám phá, du khách có thể leo bộ tới đỉnh với khoảng từ 2 – 3 ngày đường.

Người leo núi phải có sức khoẻ tốt và được trang bị đầy đủ các vật dụng hữu ích cho cuộc leo núi như giày leo núi, áo mưa, lều, túi ngủ, thuốc men cá nhân, kẹo ngọt…

Cung đường lên đỉnh núi Fansipan

Từ năm 2016 du lịch Sapa cũng đã khai thác tuyến cáp treo Fansipan giúp hàng chục nghìn du khách có cơ hội đặt chân tới đỉnh Fansipan chiêm ngưỡng nóc nhà Đông Dương.

Ga cáp treo Fansipan nằm trong Khu du lịch Fansipan Legend nằm cách Nhà thờ Đá – Trung tâm thị trấn Sapa khoảng 3km. Bạn có thể mua vé khứ hồi đi cáp treo trực tiếp tại ga với giá dành cho người lớn là 600.000đ, giá vé trẻ em cao từ 1m-1,3m là 400.000đ. Trẻ em cao dưới 1m sẽ được miễn phí giá vé.

Ga sapa xuất phát tại thung lũng Mường Hoa, ga đến là điểm cao 3000 mét rất gần với đỉnh núi Fansipan. Độ chênh của hai ga là hơn 1400 mét.

Chặng đường chinh phục Fansipan này chỉ chiếm của du khách khoảng 15 phút. Trong thời gian trong cabin du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở độ cao hàng ngàn mét: Rừng Hoàng Liên Sơn nguyên sinh rậm rạp, thung lũng Mường Hoa thơ mộng, toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và hiểm trở…

Hệ thống cáp treo hiện đại đưa du khách tham quan Fansipan

Sau khi dừng ở ga đến, du khách chỉ mất khoảng từ 20 – 30 phút để leo 600 bậc thang nữa sẽ lên tới đỉnh núi Fansipan, chạm tay vào cột mốc ghi dấu là nóc nhà Đông Dương.
Thời gian thích hợp để chinh phục đỉnh núi Fansipan là từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau. Nếu muốn ngắm nhìn các loài hoa núi nở rực rỡ trên dãy Hoàng Liên, du khách nên đi Sapa ngay cuối tháng 2.

Bất cứ ai trong chuyến đi du lịch Sapa của mình cũng mong muốn được một lần chạm tay vào đỉnh Fansipan – Nóc nhà Đông Dương. Dù bằng con đường leo bộ hay đi cáp treo, đây thực sự là một trong những mục tiêu nên thực hiện của những người trẻ đam mê khám phá trước tuổi 30.