Nở trái mùa, cánh đồng Tam giác mạch ven Hà Nội thu hút cực đông du khách vì quá đẹp

Sắc hoa trắng hồng đặc trưng của cao nguyên đá Hà Giang bất ngờ tràn ngập ở Hà Nội những ngày đầu tháng 4.

164

Không cần phải lên tận vùng Tây Bắc, giờ đây khách du lịch Hà Nội cũng có thể ngắm được hoa tam giác mạch tại tại Thảo Nguyên Hoa, Long Biên. Đặc biệt hơn là không phải chờ đến tận tháng 10 – 11 mà ngay trong tháng 4 này hoa đã nở ngập tràn vùng ngoại ô Thủ đô rồi!

Nếu như trước đây phải đến tận Hà Giang để ngắm tam giác mạch vào tháng 10, tháng 11 hàng năm thì nay nhiều bạn trẻ đã có thể chụp ảnh check-in với loài hoa đặc biệt này giữa lòng thủ đô trong tiết trời cuối mùa xuân.
Vườn hoa tam giác mạch rộng hơn 5.000 m2 này nằm ở phố Thạch Cầu, quận Long Biên.
Cuối tháng 3, đầu tháng 4 đang là lúc hoa tam giác mạch tại đây khoe sắc rực rỡ nhất.
Nhờ khóe léo tính toán, những người làm vườn tại nơi đây đã ươm trồng được cả một diện tích lớn loài hoa của cao nguyên đá để có thể nở trái mùa giữa các loài hoa mùa xuân khác như cúc cánh bướm, phăng xê tím, hoa thạch thảo.
Một cây cầu gỗ uốn lượn nhỏ xinh được sắp đặt giữa cánh đồng hoa để dễ dàng cho du khách chụp ảnh ‘sống ảo’.
Nếu biết cách chọn góc chụp, bạn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp ngỡ ngàng như đang du hí trời tây.
Không chỉ sinh viên tới chụp ảnh kỷ yếu mà cả các cặp cô dâu chú rể cũng đổ xô kéo tới để chụp ảnh cưới tại đây.
Mỗi ngày có hàng trăm du khách tới cánh đồng hoa tam giác mạch nở trái mùa để chiêm ngưỡng ‘điều kỳ lạ’ giữa lòng thủ đô này.

Xem thêm: